Trong nước

Tài xế ngủ gật, xe bồn hàng chục tấn lật nghiêng bên đường

Đang lưu thông trên đường, tài xế xe bồn chở nhựa đường ngủ gật dẫn đến mất lái, đâm thẳng xe vào lề đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1h30, ngày 4/9 tại khu vực ngã tư bùng binh trên tuyến đường Vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cư Êbua (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khiến một chiếc xe bồn hạng lớn lật nghiêng bên lề đường.

Chiếc xe bồn lật nằm nghiêng

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên chiếc xe bồn chở nhựa đường mang BKS 77C-099.48 do tài xế Trần Văn Lộc (SN 1977, ngụ TP. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển chở theo phụ xe là anh Cao Nhất Vương (SN 1987, ngụ huyện Tuy Phước, Bình Định), lưu thông trên tuyến đường Vanh đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột.

Đầu xe và thân xe bị hư hỏng nặng


Khi đến ngã tư bùng binh thuộc xã Cư Êbua, bất ngờ chiếc xe bồn mất lái rồi đâm thẳng vào lề đường, lật nghiêng, va vào cột điện. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ phần đầu của chiếc xe bồn bị móp méo, hư hỏng hoàn toàn; phần bồn chở nhựa đường bị lệch khỏi phần đầu xe làm hàng chục tấn nhựa đường tràn ra lênh láng khắp mặt đường.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế cùng phụ xe bồn bị mắc kẹt trong cabin và được người dân địa phương hỗ trợ đưa ra khỏi xe trong tình trạng bị thương nhẹ và bị choáng váng mặt mày. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người do xảy ra vào rạng sáng lúc ít người dân lưu thông qua lại.

Xe bồn chở theo hàng chục tấn nhựa đường

Nhựa đường trên xe tràn lênh láng khắp mặt đường


Về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, theo các nhân chứng là do tài xế lái xe đã ngủ gật nên khi bất ngờ tỉnh dậy thấy ngã tư đường trước mặt, đã lách xe bồn qua khiến mất lái và đâm thẳng vào lề dẫn đến sự việc.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và giải tỏa ách tắc giao thông qua khu vực.

Tác giả bài viết: Thúy Diễm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok