Xã hội

Tài xế đâm sập nhà dân, 3 cha con thoát chết trong gang tấc

Chiếc xe kéo đâm sập hoàn toàn ngôi nhà cấp 4 của ông B.. Ba cha con ông thoát chết gang tấc. Tài xế có nồng độ cồn cao và khai rằng do tránh người đi đường nên gây tai nạn.

Tin từ Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị này vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn tiết lộ thêm rằng, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của tài xế Nguyễn Ngọc Toàn (42 tuổi) trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum là 105.06 mg/dl.

Chiếc xe đâm sập nhà dân.

Đây là mức nồng độ cao vượt quy định pháp luật và chắc chắn người này sẽ bị xử phạt hành chính mức cao.

Trước đó, rạng sáng ngày 11/12 tại Km1384 trên tuyến đường HCM, đoạn đi qua cầu Đắk Sa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên xe đầu kéo kéo theo rơmooc BKS 82C – 018.05 lưu thông hướng Đà Nẵng – Kon Tum thì bất ngờ lao vào làm sập hoàn toàn nhà cấp 4 của ông V.B. (SN 1952) trú địa phương.

Sự việc khiến ông B. và 2 người con trai bị thương nhẹ. Tất cả các nạn nhân bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, tài xế Toàn khai do tránh người đi đường nên mất lái đâm vào nhà ông B.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok