Pháp luật

Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều ngày 2/11, sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu thiếu tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo còn lại vẫn đảm bảo để tham gia phiên tòa vào ngày 12/11 tới đây.

Trước đó, theo thông báo số 28/2018/QĐXXST-HS ngày 29/10/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ, ngày 12/11 tới đây, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.

Ngày 2/11, phóng viên Dân trí đã có cuộc làm việc với TAND tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho phiên tòa nói trên.

Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ trao đổi với phóng viên Dân trí.

Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến chiều 2/11, mọi công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn thành trên 90% công việc. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay (92 bị cáo), phòng xử án của TAND tỉnh Phú Thọ không đủ không gian để phục vụ xét xử.

“Sau khi bàn bạc và được sự đồng ý của TAND tối cao, chúng tôi đã quyết định xét xử vụ án này tại sân tòa với diện tích gần 1.000m2 và thiết kế khung sắt có mái che. Mặc dù phải đưa vụ án ra sân tòa để xét xử, nhưng chúng tôi vẫn bố trí phòng xử án này theo đúng quy định, đảm bảo tính trang nghiêm, với đầy đủ các thiết bị như một phòng xử án bình thường” – ông Tuấn cho biết.

Khu vực sân tòa của TAND tỉnh Phú Thọ - nơi sẽ xét xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ".

Ngoài ra, TAND tỉnh còn bố trí một phòng dành cho Ban chỉ đạo và một phòng dành cho báo chí tác nghiệp. Phòng Ban chỉ đạo dành cho đại diện 3 cơ quan là VKSND tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo TAND tỉnh để theo dõi phiên tòa. Cũng theo ông Tuấn, TAND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an tỉnh, VKSND tỉnh, tổ chức hội nghị liên ngành để thống nhất phương án bảo vệ cho phiên tòa.

Phòng tác nghiệp của báo chí.

Phòng làm việc của Ban chỉ đạo.

Về nhu cầu tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa, ông Tuấn cho biết, báo chí có quyền tác nghiệp theo đúng quy định của Luật Báo chí, nhưng do vụ án này có số lượng bị cáo rất đông, còn có các cơ quan tổ chức và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người nhà bị cáo,…nên sẽ cho báo chí tác nghiệp với số lượng phù hợp.

“Mỗi bị cáo có một người nhà đi cùng thì đã là 92 người, ngoài ra còn có nhiều thành phần khác nhau nên phiên tòa rất đông. Nhưng tinh thần là chúng tôi sẽ cố gắng cho báo chí tác nghiệp đầy đủ. Chúng tôi đã bố trí một phòng dành riêng cho báo chí tác nghiệp với đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Còn người dân muốn theo dõi phiên tòa, chúng tôi cũng bố trí hệ thống âm thanh bên phía ngoài, nên họ hoàn toàn có thể theo dõi được diễn biến phiên tòa” – ông Tuấn cho biết.

Đến chiều 2/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 90% công việc để chuẩn bị cho phiên tòa "đánh bạc nghìn tỷ" sắp tới.

Cũng theo ông Tuấn, vụ án trên có từng nhóm tội khác nhau, nên trong kế hoạch xét xử có thể triệu tập số lượng các bị cáo phù hợp chứ không phải phiên xét xử nào cũng phải triệu tập đủ 92 bị cáo, nhưng ngày khai mạc phiên tòa tất cả bị cáo phải có mặt đầy đủ. Dự kiến, HĐXX sẽ dành khoảng 10 ngày để xét hỏi, còn 5 ngày để nghị án.

Về tình hình sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để tham gia phiên tòa tới đây, vì trước đó bị cáo Vĩnh phải nhập viện điều trị, ông Tuấn cho biết, theo thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ, đến chiều 2/11, sức khỏe của bị cáo Vĩnh và 91 bị cáo còn lại vẫn đảm bảo để tham gia phiên tòa vào ngày 12/11.

Vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ" là vụ án có số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay mà TAND tỉnh Phú Thọ xét xử.

Trước đó, theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".

Diễn biến vụ án: Tháng 5/2017, Công an Phú Thọ điều tra vụ án lừa đảo 110 thẻ cào qua mạng xã hội Facebook, tương đương số tiền 55 triệu đồng; tháng 7/2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy - người lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào để đổi lấy tiền đánh bạc bằng game bài RikVip. Tháng 10/2017, Công an Phú Thọ khởi tố 2 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Ngày 11/3/2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa. Ngày 6/4/2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh. Sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ còn khởi tố thêm một số bị can khác liên quan đến vụ án.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok