Xã hội

Sang nhà ông bà chơi, bé trai 2 tuổi đuối nước thương tâm

Người dân xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh phát hiện cháu bé chưa đầy 2 tuổi đuối nước thương tâm ở vũng nước ngập giữa nhà mình và nhà ông bà.

Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng cháu V.Đ.B.A đã không qua khỏi (Ảnh Giadinh.net.vn)

Trưa ngày 3/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé gần 2 tuổi tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h trưa cùng ngày (3/11), cháu V.Đ.B.A (gần 2 tuổi, ở thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc) được người thân phát hiện đuối nước ở vũng nước cạnh nhà mình và nhà ông bà nên đưa đi cấp cứu.

Dù các y bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tận tình cứu chữa nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Theo nguồn tin cho biết, trước đó, mẹ cháu có việc ra ngoài nên gửi cháu cho bà trông.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, khu vực nhà cháu bị ngập sâu, nhưng đến sáng nay, nước lũ trên các tuyến đường đã rút. Chỉ duy nhất còn vũng nước giữa nhà cháu và nhà ông bà nơi phát hiện cháu bé đuối nước.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok