Trong nước

Sáng 1/3 không ghi nhận ca Covid-19, một bệnh nhân nặng phải dùng thuốc hiếm

Sáng 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, cả nước đã chữa khỏi 1.876 bệnh nhân.

Đến sáng 1/3, Việt Nam vẫn ghi nhận tổng cộng 2.448 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.542 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 849 ca mắc Covid-19, trong đó, riêng Hải Dương có 665 ca, Quảng Ninh 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, TP. HCM 36 ca, Hoà Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca, Hưng Yên 3 ca.

Cả nước đã chữa khỏi 1.876 ca bệnh Covid-19, như vậy còn 533 bệnh nhân đang điều trị, trong số này 95 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, chuẩn bị được xuất viện.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7%.

Hiện còn 2 bệnh nhân nặng nhất là ca bệnh 1536, 79 tuổi ở Đà Nẵng và bệnh nhân 1823, 65 tuổi ở Hà Nội.

Bệnh nhân 1536 được đánh giá nặng hơn bệnh nhân 91 phi công Anh do tuổi cao, cơ thể gầy yếu lại cùng lúc mắc tiểu đường, tăng huyết áp.

Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 14/1, sau đó tình trạng diễn biến xấu nhanh. Từ ngày 21/1, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO.

Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, các chuyên gia đã yêu cầu áp dụng tất cả các trang thiết bị hiện đại nhất, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng để bằng mọi cách cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân 1823 vẫn đang chạy ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, dù vẫn nguy kịch nhưng đã có những tia hy vọng.

Đến sáng nay, các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 60.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 560 trường hợp, cách ly tập trung hơn 12.000 người, gần 48.000 đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok