Du lịch

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp quốc gia từ năm 2012 gồm khoảng hơn 700ha tại 6 xã: Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Ruộng bậc thang tại những khu vực này có quy mô lớn, ở bình độ cao, có hình dáng tự nhiên phong phú tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ. Với hơn 300 năm tồn tại, các khu ruộng bậc thang thể hiện sức khai phá, kỹ năng canh tác độc đáo được kiến tạo và mở rộng bởi công sức của 14 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

Ruộng bậc thang là địa điểm tham quan thú vị quanh năm, nhưng 2 mùa hấp dẫn nhất của Hoàng Su Phì là mùa nước đổ và mùa gặt.

Tác giả: Trương Thúy Hằng

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok