Xã hội

Rủ nhau tắm hồ, hai chị em ruột đuối nước thương tâm vào mùng 6 Tết

Nhóm trẻ rủ nhau đi tắm hồ thì xảy ra sự cố khiến 2 chị em ruột tử vong, một bé gái may mắn được cứu sống.

Khu vực hồ nước xảy ra vụ hai chị bị đuối nước thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 6 tết), một nhóm trẻ em rủ nhau ra hồ Phú Tân (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tắm. Sau đó 3 trẻ bị đuối nước, trong đó một bé may mắn được người dân phát hiện lao xuống cứu kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng bé Lê Thị Khánh B. (9 tuổi), Lê Hoàng Nhật H. (6 tuổi, cùng quê Cà Mau) mất tích dưới hồ.

Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng có mặt triển khai công tác tìm kiếm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân. Gần 1 giờ sau, thi thể bé B. và H. được thợ lặn tìm thấy.

Khu vự hồ Phú Tân đã được cắm biển cảnh báo đập sâu, nguy hiểm, cấm xuống.

Theo người nhà nạn nhân, 3 bé rủ nhau đi chơi nên gia đình cho đi nhưng không biết cả 3 bé ra hồ để tắm. Theo ghi nhận, khu vự hồ Phú Tân đã được cắm biển cảnh báo đập sâu, nguy hiểm, cấm xuống.

Công an TP Thủ Dầu Một đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok