Xã hội

Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô

Sáng 20/2, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội đã ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô đầu năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu với lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nôi làm nhiệm vụ tại phố Cửa Nam-Điện Biên Phủ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông, thanh tra giao thông, công an các quận, huyện, xã, phường cùng lực lượng dân phố, dân phòng, đã nỗ lực góp sức vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. ...

Lưu ý tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là từ ngay trong chiều mùng 5 Tết, người dân từ các tỉnh bắt đầu trở về Hà Nội để học tập và làm việc, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra ùn tắc và chấn chỉnh luồng tuyến, các lốt xe các tỉnh vào đúng bến, đúng luồng.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải huy động tối đa lực lượng thanh tra giao thông cùng phân luồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phương tiện, tránh ùn tắc.

"Với lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dày dặn như Cảnh sát giao thông Hà Nội, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, hy vọng những kết quả khả quan đạt được trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới," ông Nguyễn Đức Chung nói.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 4 tháng Giêng), trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được duy trì thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Đặc biệt, tai nạn giao thông trên toàn địa bàn được kiềm chế, giảm số người chết, người bị thương so với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Toàn thành phố Hà Nội có 6 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 1 người bị thương.

Cảnh sát Giao thông đã xử lý 481 trường hợp vi phạm, phạt hơn 94 triệu đồng, tạm giữ 12 phương tiện, 54 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe của 7 trường hợp. Đối tượng vi phạm chủ yếu là xe môtô với 437 trường hợp, xe khách với 23 trường hợp, xe ôtô con với 10 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, vượt sai quy định, chở quá số người, quá nồng độ cồn.

Cùng thời gian này, 15 tổ công tác 141 đã kiểm tra xử lý 176 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện và 10 bộ giấy tờ; bắt giữ một vụ với một đối tượng.

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng PC67 Công an thành phố Hà Nội cho rằng y thức chấp hành Luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Đặc biệt, một bộ phận người điều khiển xe môtô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến phố, tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xã tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Thời gian tới, PC67 sẽ chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông và 25 nút trọng điểm trên 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố phục vụ người dân trở về Hà Nội công tác, học tập và tham gia các hoạt động du Xuân, các lễ hội đầu năm," Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết.

Trong sáng 20/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy khá nhiều trường hợp xe khách liên tỉnh lưu thông theo hướng vào nội thành Hà Nội đã vi phạm các quy định về tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chở người quá số người quy định.

Điển hình tại khu vực nút giao thông Giải Phóng-Pháp Vân, Đội Cảnh sát Giao thông số 14 đã lập biên bản xử phạt theo quy định đối với hai trường hợp xe khách liên tỉnh mang biển kiểm soát của Thanh Hóa và Thái Bình chở quá số người quy định./.

Tác giả: HẠNH QUỲNH

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok