Pháp luật

Quên khóa cổng, một gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy cắp hơn 1 tỷ đồng

Tại tầng 1 của nhà ông Hoà, các tên trộm lấy được 15 triệu đồng, tiếp đó lên tầng 2 phát hiện chiếc két sắt nên cùng khiêng ra ngoài để phá, lấy tài sản bên trong…

Chiều 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng xảy ra tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Những người có liên quan bị bắt gồm: Lê Tự Tuấn (28 tuổi), Trần Duy Linh (20 tuổi, cả hai cùng trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn); Bùi Văn Vinh (27 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng); Lê Khắc Tây (21 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 16/3, gia đình ông Trần Văn Hoà (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, đã đổi tên) trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy 15 triệu đồng và lấy cắp chiếc két sắt bên trong có 37 cây vàng, 1 máy tính,… cùng nhiều ngoại tệ khác với tổng tài sản bị mất hơn 1 tỷ đồng.

4 người tại cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản tại nhà ông Hoà.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận rạng sáng 16/3 đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Khi đến thị trấn Nam Phước, 4 người phát hiện cổng nhà ông Hoà chỉ khép chứ không khóa nên Vinh, Tây đứng bên ngoài cảnh giới còn Tuấn, Linh đẩy cổng vào rồi dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa chính. Sau đó, cả 2 lẻn vào trong nhà và lục tìm tài sản.

Tại tầng 1, họ lấy được 15 triệu đồng, tiếp đó lên tầng 2 phát hiện chiếc két sắt nên cùng khiêng ra ngoài để phá, lấy tài sản bên trong và chia nhau số tài sản trộm được.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok