Giáo dục

Quảng Nam không kỷ niệm ngày nhà giáo để khắc phục hậu quả lũ

Thiệt hại lớn sau mưa lũ, Quảng Nam cho dừng buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập trung khắc phục hậu quả.

Ngày 12/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản xin tổ chức lễ khen thưởng, vinh danh giáo viên tiêu biểu nhân dịp 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 16/11, nhưng tỉnh không đồng ý.

Bàn ghế trường THCS Mỹ Hòa (xã Đại An, Đại Lộc) bị nước cuốn trôi mắc tại cổng, sân trường bùn non dày khoảng 10 cm. Ảnh: Đắc Thành.

Lý do là địa phương vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nặng, cần tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả. Sở Giáo dục sau đó đã ban hành thông báo hủy buổi lễ và yêu cầu những đơn vị chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định nề nếp dạy học.

“Những đơn vị liên quan liên hệ với Sở để nhận các quyết định khen thưởng, bằng khen, giấy khen, cờ và vật phẩm lưu niệm vinh danh nhà giáo dịp 20/11”, văn bản nêu.

Nhà dân bị nước lũ cuốn trôi nền. Ảnh: Đắc Thành.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng vừa có công văn đề nghị địa phương trực tiếp chịu thiệt hại do mưa lũ dừng các hoạt động tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và không tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Trong đợt mưa kéo từ ngày 3 đến 7/11, Quảng Nam có 20 người chết, chủ yếu do sạt lở đất, tổng thiệt hại vật chất trên 820 tỷ đồng. Tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ 270 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nhuốm màu bùn non sau lũ.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok