Xã hội

Quảng Nam: 150 ngư dân đang ở vùng nguy hiểm trên biển

Có 13 tàu với 150 ngư dân hoạt động trên biển hiện nằm trong vùng nguy hiểm. Trong đó, 12 tàu đang di chuyển về phía Nam, 1 tàu đang vào bờ.

Tối 26/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão số 4 (Bão Noru).

Theo đó, tính đến 17h ngày 26/9, do ảnh hưởng của bão, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu ghi nhận mưa, mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 16mm, cục bộ có một vài nơi mưa to như: Điện Hồng :57,6m; Đại Hiệp:25,6mm; Bình Dương:23,6mm; Đại Đồng:21mm; Sông Trà:20,8mm.

Về tình hình các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi quản lý, đã có 2 hồ tích đạt 100% (Thạch Bàn, Khe Tân); 4 hồ tích đạt trên 50% (Phước Hà, Phú Lộc, Vĩnh Trinh, An Long); 5 hồ tích đạt từ 30-50% (Cao Ngạn, Việt An, Đông Tiển, Hương Mao, Đá vách); 6 hồ còn lại dưới 30%. Riêng 56 hồ chứa do các huyện, thị quản lý thì 5 hồ tích đầy nước; các hồ còn lại hiện nay dưới tràn từ 1-2m.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, mái tôn, phòng chống bão Noru.


Tỉnh Quảng Nam cũng đã lên kế hoạch và thực hiện phương án di dân trong ngày 26/9. Dự kiến, địa phương này sẽ di tản 133.264 người dân ở 18 huyện, thị. Trong đó, có 66.109 người được sơ tán tập trung, 67.155 người sẽ sơ tán xen ghép.

Trong khi đó, theo Báo cáo nhanh số 07/BC-CQTT ngày 26/9/2022 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, địa phương có 2.753 tàu bè với 13.575 ngư dân.

Hiện, có 82 tàu với 2.482 ngư dân đang hoạt động trên biển. Lực lượng chức năng đã phát thông báo bão Noru đến các tàu để triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Mực nước ở các sông Quảng Nam đang lên, thuyền bè được neo đậu đảm bảo an toàn.


Trong số 82 tàu này có 23 tàu với 259 ngư dân đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, còn lại là 59 tàu với 1.223 ngư dân hoạt động ở khu vực Trường Sa.

Đáng chú ý, trong 23 tàu hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, có 13 tàu với 150 ngư dân hiện nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm.

Sau khi nhận được thông tin báo bão từ cơ quan chức năng, có 12 tàu với 139 ngư dân đang di chuyển về phía Nam tránh bão, tuy nhiên, tốc độ di chuyển còn chậm, 1 tàu còn lại đang chạy về đất liền tỉnh Quảng Nam và dự kiến sẽ cập cảng đêm 26/9. Riêng 59 tàu hoạt động ở Khu vực Trường Sa thuộc vùng an toàn.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Bão Noru , Quảng nam , ngư dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok