Xã hội

Quảng Bình: Hai ô tô "đối đầu", 2 lái xe thương vong

Cú tông trực diện xe khách với ô tô tải trên cầu Gianh (tỉnh Quảng Bình) khiến lái xe tải tử vong tại chỗ, lái xe khách gãy 2 chân, còn hành khách được một phen hú vía.

Vào khoảng 4h30 ngày 20/4, xe tải mang BKS 75C-032.66 do anh Thắng (SN 1983, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, đang lưu thông trên cầu Gianh theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ đâm trực diện vào xe khách mang BKS 49B-008.54, do anh Phùng Thế Nhân (SN 1985, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Xe tải và xe khách giường nằm "đối đầu" nhau lúc rạng sáng nay trên cầu Gianh.

Vụ tai nạn khiến anh Thắng - lái xe tải tử vong tại chỗ, còn anh Phùng Thế Nhân - lái xe khách bị gãy 2 chân và được đưa đi cấp cứu. Sau cú tông mạnh đầu xe tải và xe khách bẹp dúm. Hành khách trên xe khách giường nằm không ai bị thương.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải và xe khách bẹp dúm.

Vụ việc khiến Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Gianh ách tắc gần 10 km suốt nhiều giờ. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời điều động xe cẩu di chuyển 2 xe ô tô gặp nạn để thông tuyến Quốc lộ 1A.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok