Pháp luật

Phóng hỏa thiêu sống vợ và mẹ vợ chỉ vì ghen tuông

Lên cơn ghen tuông, gã đàn ông ở miền Tây phóng hoả đốt vợ và mẹ vợ rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đang điều tra vụ Phan Văn Lanh (40 tuổi, ngụ khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình) dùng xăng đốt vợ và mẹ vợ chỉ vì ghen tuông.

Phan Văn Lanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Lanh và vợ là chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (36 tuổi) gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do Lanh nghi ngờ vợ ngoại tình và đòi ly hôn.

Lanh cũng cho rằng gia đình mình xáo trộn là do bà Trần Thị Biển (63 tuổi - mẹ vợ của Lanh) nên bực tức. Khoảng 23h30 ngày 15/5, Lanh rút xăng từ xe máy bỏ vào chai rồi đi đến nhà mẹ vợ.

Chị Tuyền và mẹ đang nằm nói chuyện trong phòng thì bị Lanh tạt chai xăng vào người rồi châm lửa đốt. Sau đó, Lanh rời khỏi hiện trường.

Bà Biển và chị Tuyền bị bỏng, trong đó người mẹ bị bỏng nặng. Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số người để phục vụ công tác điều tra.

Lanh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok