Giáo dục

Phó hiệu trưởng mầm non uống thuốc sâu tự vẫn nghi do vỡ hụi

Ngày 13/11, tin từ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cô giáo mầm non uống thuốc sâu tự vẫn.

Theo đó, nạn nhân là cô T.K.D. (ngụ ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình), hiện là Phó hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn huyện.

Người nhà đang làm hậu sự cho cô D.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 10/11, gia đình phát hiện cô D. có dấu hiệu uống thuốc sâu, với biểu hiện nôn ói nên đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình.

Sau đó, thấy sức khỏe của cô D. không mấy khả quan, nên người nhà quyết định chuyển cô lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/11, sức khỏe của cô D. có chiều hướng xấu và sau đó thì tử vong.

Theo người dân địa phương, cô D. đang sống cùng với chồng và 2 con, kinh tế gia đình cô D. tương đối khá.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc cô D. tìm đến cái chết theo người dân có thể do vướng chuyện tiền bạc vì bị vỡ hụi (cô D. được cho là một chủ hụi) nên đã nghĩ quẫn rồi uống thuốc tự vẫn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: H.H

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok