Trong tỉnh

Phó GĐ Công an Thanh Hóa nói về vụ thương binh bị đánh nằm liệt giường

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin bước đầu về vụ án thương binh 3/4 Phạm Văn Hiền bị hành hung đang nằm liệt giường.

Ông Phạm Văn Hiền đang hôn mê tại bệnh viện

Ngày 18/4, Công an huyện Thọ Xuân đang điều tra, làm rõ vụ án ông Phạm Văn Hiền (SN 1958, trú xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, thương binh hạng 3/4) bị hành hung gây thương tích nặng.

Tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho ông Phạm Văn Hiền, luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh) cho biết: Ngày 27/10/2018, ông Hiền bị một số đối tượng ở xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân dùng xẻng và các vật cứng khác hành hung vào vùng đầu, mặt, thân.

Hậu quả, ông Phạm Văn Hiền bị vỡ xương sọ, tổn thương não dẫn đến liệt toàn thân, đại tiểu tiện không tự chủ được.

Công an huyện Thọ Xuân sau đó đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" từ hồi tháng 12/2018 để điều tra.

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, kết luận giám định thương tật của ông Hiền cho thấy, nạn nhân tổn hại sức khỏe 80%. Cho rằng, các đối tượng hành hung ông Hiền đã tấn công vào vùng trọng yếu của nạn nhân, hành vi này có dấu hiệu của tội giết người, vì vậy luật sư Thanh đã gửi kiến nghị đến Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng liên quan về tội giết người.

Luật sư cũng kiến nghị, cơ quan điều tra cần khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn các đối tượng tấn công ông Hiền.

Bức xúc trước việc bố bị hành hung dã man có nguy cơ sống thực vật, chị Phương (con gái ông Hiền) đã chia sẻ sự việc lên mạng xã hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ việc.

Giấy chứng nhận thương binh hạng 3/4 của ông Hiền.

Trao đổi với PV về vụ án trên, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận sự việc ông Hiền bị hành hung và cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân vừa nhận được Kết luận giám định thương tật của ông Phạm Văn Hiền.

"Sau khi nhận được kết quả giám định thương tật của nạn nhân Phạm Văn Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân huyện Thọ Xuân bàn hướng xử lý vụ việc", Đại tá Oanh nói.

Đại tá Oanh, vụ ông Hiền bị hành hung, cơ quan điều tra đang làm đúng trình tự pháp luật, không có chuyện bao che hay khuất tất gì.

"Công tác điều tra phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi cũng muốn sớm kết thúc điều tra vụ án để có thể trả lời gia đình và dư luận, tuy nhiên mọi việc phải làm theo đúng trình tự pháp luật", Đại tá Oanh nói.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: Báo Dân việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok