Trong tỉnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo Hòn Mê

Ngày 24-1, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp 68, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Mê (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh cùng các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Xuân Thủy

Đảo Hòn Mê nằm ở vị trí tiền tiêu ở vị trí Đông Nam vùng biển tỉnh Thanh Hóa. Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, bộ đội làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Mê đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lực lượng quân sự trên đảo đã đánh thắng hơn 800 cuộc tấn công của kẻ thù, bắn rơi 27 máy bay, bắn chìm nhiều tàu chiến.

Trong thời kỳ hòa bình, bộ đội làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Mê tiếp tục bảo vệ vững chắc khu vực tiền tiêu của Tổ quốc, tích cực tham gia đảm bảo an toàn, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp 68, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của đơn vị trong suốt hơn 60 năm xây dựng, trưởng thành, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ nghĩa bảo hộ…

Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giữ vững độc lập chủ quyền và ổn định an ninh chính trị là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn và tin tưởng Tiểu đoàn hỗn hợp 68 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao, bảo vệ vững chắc khu vực tiền tiêu của Tổ quốc.

Đồng chí lưu ý, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bố trí quân số trực, đảm bảo không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, quan tâm động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Hòn Mê, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Tác giả: Xuân Thủy

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok