Thế giới

Philippines, Trung Quốc bùng nổ cuộc chiến con dấu thị thực

Du khách Trung Quốc tới Philippines sẽ bị đóng con dấu thị thực đặc biệt lên hộ chiếu, có hình bản đồ lãnh thổ tranh chấp, nhằm phản đối Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với khu vực đó.

Philippines, Trung Quốc bùng nổ cuộc chiến con dấu thị thực

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr công bố chính sách mới trên hôm 5/8 và một ngày sau đó Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông ủng hộ động thái trên. Thông tấn xã Philippines dẫn lời ông Locsin nói: "Con dấu có bản đồ về toàn bộ đặc khu kinh tế của Philippines cùng nhiều tuyên bố về chủ quyền khác".

Động thái trên của Philippines là nhằm phản đối việc hộ chiếu của dân Trung Quốc cũng in bản đồ tương tự, nhưng theo chính sách lãnh thổ của Bắc Kinh.

Giới chức Manila cho hay, việc đóng dấu trực tiếp vào hộ chiếu của du khách Trung Quốc sẽ thay thế cho việc đóng dấu visa vào tờ khai như trước đây. Ông Locsin cho biết thêm, chính sách mới sẽ giúp Philippines giám sát thời gian lưu lại nước này của du khách Trung Quốc dễ dàng hơn và sẽ thực thi các biện pháp nếu ở quá thời gian cho phép.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok