Xã hội

Phát hiện thi thể người đi chăn bò bị lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và người dân địa phương đã phát hiện thi thể người đàn ông bị lũ cuốn mất tích trong lúc đi chăn bò.

Chiều 10-10, ông Đặng Đại Tình - chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) - xác nhận lực lượng chức năng địa phương này đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn mất tích trong lúc đi chăn bò.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn bị ngập lụt do mưa lũ

Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Quang (SN 1973, ngụ thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8-10, trong lúc đi chăn bò, ông Quang không may bị dòng nước lũ cuốn trôi và mất tích sau đó

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Lệ Thủy tìm thấy thi thể ông Quang bị trôi dạt tại khu vực gần trụ sở Chi nhánh Điện lực huyện Lệ Thủy, cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1km.

Sau khi vớt thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. UBND huyện Lệ Thủy cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm chia sẻ mất mát với gia đình.

Ngày hôm qua (9-10), bà Hồ Thị Liêu (SN 1973, người dân tộc Chứt, ngụ bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Thừa Thiên -Huế: 2 người chết, hơn 53.000 nhà bị ngập do mưa lũ

Đợt lũ lớn những ngày qua đã khiến cho 2 người ở Thừa Thiên - Huế bị chết, 6 người bị thương và trên 53.000 ngôi nhà bị ngập sâu.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cập nhật đến chiều 10-10, cho biết địa phương này đã có 2 người chết. Nạn nhân là ông Dương Phước Hải (SN 1989) và anh Phạm Văn Long (SN 1995) đều ngụ ở huyện Phong Điền. Địa phương này cũng có 6 người bị thương do lũ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 53.385 nhà bị ngập lụt từ 0,2 – 1,2m, một số nơi cao hơn. Trong đó các huyện bị nặng là Quảng Điền với 16.228 nhà, thị xã Hương Trà 11.279 nhà, Phong Điền là 8.736 nhà. Tình này có 1 nhà bị sập, 7 nhà ở huyện A Lưới bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán 3.727 hô với 10.495 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Công an huyện Phong Điền vượt lũ cứu trợ người dân

Thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ có lưu lượng đến là 1859 m3/s, xả về hạ du 1.692 m3/s; thủy điện Bình Điền lượng nước đến 1.564 m3/s, điều tiết 1.917 m3/s; hồ Tả Trạch điều tiết về hạ du 1.215 m3/s. Sông Hương mực nước trên báo động II là 1,08m, sông Bồ trên báo động III 0,60m.

Tác giả: Hoàng Phúc- Quang Nhật

Nguồn tin: nld.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok