Giáo dục

Pháo tự chế nổ dữ dội, 3 học sinh lớp 10 bị thương, một em nát hai bàn tay

Trong 3 em bị thương, P.Đ.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương giập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ... được sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa cấp cứu.

Một học sinh bị thương nặng giập nát hai bàn tay do nổ pháo tự chế - Ảnh: D.HÒA

Chiều 28-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu 3 học sinh bị thương trong vụ nổ pháo tự chế.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, một nhóm học sinh học cùng lớp 10A1 Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn đến nhà em T.M.K. (16 tuổi, ngụ khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn) chơi.

Tại đây, nhóm học sinh này đưa pháo tự chế ra nổ. Sau tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy qua thì thấy các em bị thương liền đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trong 3 em bị thương, P.Đ.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương giập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ... được sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cứu chữa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều giấy tự cuốn pháo và mùi thuốc pháo.

Công an huyện Nam Đàn đã mời em K. đến làm việc để lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc.

Từ đầu tháng 1-2021 đến nay, công an các địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh liên tiếp bắt hàng chục vụ học sinh, sinh viên mua nguyên liệu tự chế pháo trên mạng rồi chế tạo pháo.

Mới đây nhất, khoảng 14h chiều 3-1, hai anh em ở xã Nghi Kim, TP Vinh nổ pháo tự chế khiến một em bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi.

Các cơ sở Đoàn, công an các huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An đến các trường học phối hợp tuyên truyền, giáo dục học sinh; yêu cầu các em ký cam kết phòng chống pháo nổ.

Tác giả: D.HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok