Pháp luật

Phá đường dây buôn ma túy từ Campuchia về Khánh Hòa tiêu thụ

Từ tin báo của quần chúng, Công an TP Nha Trang đã phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ Campuchia về phố biển tiêu thụ, bắt giữ 10 nghi phạm.

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giữ hình sự Ngô Quốc Thanh (32 tuổi, trú xã Vĩnh Thái) cùng các đồng phạm gồm: Lê Văn Cảm, Nguyễn Trần Quang Vinh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Ngọc Chiến và Đặng Mẫn để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Các nghi phạm Lê Thị Tú Phương đang mang thai, Trần Quốc Bảo, Hà Ngọc Anh và Nguyễn Văn Hiền được gia đình bảo lãnh tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nghi phạm Ngô Quốc Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình.

Theo lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang, gần đây nhiều nguồn tin từ người dân trình báo, nghi ngờ về việc Ngô Quốc Thanh giàu có bất thường, hay giao du với người nghiện và thường xuyên đi nước ngoài.

Sau thời gian theo dõi, công an xác định Ngô Quốc Thanh là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán ma túy, thuốc lắc từ Campuchia về Khánh Hòa tiêu thụ nhiều tháng nay.

Qua truy xét, ngày 1/6, Công an TP Nha Trang bắt giữ Đặng Mẫn và Nguyễn Ngọc Chiến, thu giữ 13 viên thuốc lắc. Cùng ngày, Lê Thị Tú Phương cũng bị bắt giữ khi đang mang ma túy đi bán. 3 nghi phạm này nằm trong đường dây phân phối ma túy do Ngô Quốc Thanh cầm đầu.

Từ lời khai của các nghi phạm, ngày 2/6, công an lần lượt bắt giữ Lê Văn Cảm, Nguyễn Trần Quang Vinh, Nguyễn Công Thành, Trần Quốc Bảo, Hà Ngọc Anh và Nguyễn Văn Hiền.

Tang vật vụ án. Ảnh: An Bình.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Cảm (31 tuổi, trú Nha Trang) và Nguyễn Trần Quang Vinh (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) khai có hùn vốn cùng Ngô Quốc Thanh sang Campuchia mua ma túy, thuốc lắc về bán kiếm lời. Các nghi phạm còn lại khai được Thanh thuê 500.000 đồng/ngày để phân phối ma túy trên địa bàn TP Nha Trang.

Đến chiều 2/6, cảnh sát bắt giữ Ngô Quốc Thanh khi tên này đang mang 20 viên thuốc lắc đi tiêu thụ ở địa bàn xã Vĩnh Thái. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, công an thu giữ thêm 239 viên thuốc lắc, 100 gram ma túy tổng hợp.

Khai với công an, Ngô Quốc Thanh cho biết do cần tiền tiêu xài nên hắn thường xuyên đi qua Campuchia để mua ma túy, thuốc lắc về bán kiếm lời. Vụ án đang được công an đang điều tra mở rộng.

Xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok