Pháp luật

Ông Phan Văn Anh Vũ bị phạt 9 năm tù

Trong phần tuyên án chừng 10 phút, TAND Hà Nội thông báo bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị phạt 9 năm tù do phạm tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Sau một ngày xét xử kín, chiều 30/7, TAND Hà Nội đọc bản án công khai, xác định ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", 43 tuổi) và hai cựu công an cùng phạm tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Phan Văn Anh Vũ tại TAND Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 9 năm tù. Ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) bị phạt 7 năm và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) nhận mức án 6 năm.

Việc tuyên án diễn ra trong chừng 10 phút với việc đọc lý lịch ba bị cáo và mức án. Các phóng viên theo dõi qua màn hình tivi. Bản án không được công bố. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ mặc áo kẻ caro màu xanh tím; tóc nhuộm vàng, trò chuyện với người bên cạnh trước khi tòa tuyên án.

Ngay khi phiên tòa kết thúc, bị cáo Vũ được dẫn ra theo lối cửa sau ra xe thùng của cảnh sát.

Các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (áo kẻ), Phan Hữu Tuấn (áo trắng) và Nguyễn Hữu Bách (áo phông xanh đen) tại TAND Hà Nội hôm nay. Ảnh: TTXVN.

Ông Phan Văn Anh Vũ là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu.

Liên quan ông Phan Văn Anh Vũ, ngày 28/7, Bộ Chính trị xác định: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành đã tự ý ký quyết định cho ông Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, ông Vũ còn là bị can tại một số vụ án khác, trong đó có vụ án sai phạm mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và nhiều địa phương.

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù 2-7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 2 lần trở lên;

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok