Trong nước

Ông Đặng Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang (SN 1977) là một trong những người trẻ nhất được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Hoàng Giang, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kiêm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, chiều nay (12/3), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hoàng Giang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Ông Đặng Hoàng Giang đã trải qua nhiều vị trí công tác trong các lĩnh vực ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, chính trị đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông có trình độ cử nhân Quan hệ quốc tế tại Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam), Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao có các Thứ trưởng: Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Đặng Minh Khôi, Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng, Nguyễn Minh Vũ và Đặng Hoàng Giang.

Quá trình công tác của tân Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Năm 2000 - 2005: Công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Năm 2005 - 2007: Tùy viên, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (tại Mỹ).

Năm 2007 - 2010: Bí thư thứ Nhất, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (tại Mỹ), Điều phối viên chính trị của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Năm 2010: Công tác tại Vụ các Tổ chức quốc tế, được bổ nhiệm làm Trợ lý Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế (từ tháng 8/2010), Bộ Ngoại giao rồi Trợ lý Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao; Thư ký Thứ trưởng thường trực rồi Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (tháng 11/2010).

Tháng 11/2012: Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tháng 3/2015: Vụ trưởng, Văn phòng Bộ, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Tháng 11/2016: Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ; Ủy viên Thường vụ BCH Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Tháng 12/2019: Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, kiêm Chánh Văn phòng Bộ; Ủy viên Thường vụ BCH Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Tháng 3/2021: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok