Xã hội

Nữ sinh viên đẻ con rồi thả xuống đất ở Hà Nội: Yêu 3 người trong 4 tháng

Công an đã xác định được danh tính nữ sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội đã thả bé sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm.

Người mẹ này được xác định là Đinh Thị Vân A (21 tuổi, quê huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Khi làm việc với công an, A. khai đang là sinh viên năm 4 một trường đại trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đại diện công an TP Hà Nội cho biết, nhà chức trách khi được báo sự việc thì đã rà soát 41 tầng của chung cư để xác định nơi cháu bé rơi xuống. Sau đó, công an xác định một căn hộ ở tầng 31 là nơi nạn nhân bị thả xuống.

Vị trí phát hiện thi thể em bé sơ sinh.

Người mẹ này khai, khi đến nhà bạn trai (Lê Ngọc D., 22 tuổi, quê phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ngụ Hà nội) thì đau đẻ. Vân A. vào trong toilet sinh nhưng cháu bé đã chết nên cho vào túi bóng thả qua ô thoáng nhà vệ sinh xuống đất.

D., bạn trai của Vân A. khai nhận mới yêu bạn gái một tuần nhưng không hề biết việc cô này có thai.

Theo thông tin mới nhất, quá trình điều tra cơ quan công xác định: Trước đó, Vân A. có yêu một người đàn ông quê ở Thanh Hóa.

Đến tháng 4/2018, Vân A phát hiện có thai. Một tháng sau đó (tháng 5/2018), cô và người đàn ông chia tay nhau.

Vân Anh sau đó đã yêu thêm một người tên là S. Sau khi chia tay, đến tháng 8/2018, cô gái này yêu D.

Sáng 18/10, Vân A đến nhà bạn trai chơi và có biểu hiện đau đẻ.

Đến khoảng 20h ngày 18/10, Vân A vào nhà vệ sinh để đẻ. Khi kiểm tra, Vân A không thấy con không thở, khóc nên cho vào túi bóng thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh.

Tác giả: Lê Thủy

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok