Pháp luật

Nữ sinh trường THPT chuyên Hạ Long bị đối tượng trầm cảm núp trong nhà vệ sinh rạch mặt

Sau tiếng kêu thất thanh tại khu vệ sinh nữ trường THPT chuyên Hạ Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh), nữ sinh lớp 11 được phát hiện bị một người đàn ông lạ mặt dùng vật nhọn rạch mặt.

Đối tượng Đặng Tuấn M

Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 16 giờ, ngày 30/8, cô Khổng Thị Thu Trang là giáo viên môn Lịch sử đang dạy ôn đội tuyển học sinh giỏi tại lớp 11 Sử - Địa (phòng học A3.5), phát hiện em P.T.M.C (nữ sinh lớp 11 Hóa, trường THPT chuyên Hạ Long) tại khu vệ sinh nữ của trường trong tình trạng mặt chảy nhiều máu.

Ngay lập tức, em P.T.M.C được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, qua hình ảnh trích xuất từ camera nhà trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông mặc áo mưa trùm đầu đi vào nhà vệ sinh nữ ở tầng 3, khu nhà A của trường trước khi nạn nhân vào.

Sau 50 phút, người đàn ông đó chạy ra trên người vẫn mặc áo mưa, tay đeo găng và cầm một vật nhọn.

Lực lượng chức năng xác định kẻ nghi rạch mặt nữ sinh lớp 11 là Đặng Tuấn M (18 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng M khai nhận, mình là cựu học sinh trường THPT chuyên Hạ Long. Do bị trầm cảm nên đã lẻn vào nhà vệ sinh nữ của trường ẩn nấp. Khi thấy nữ sinh P.T.M.C vào trong nhà vệ sinh liền xông ra tấn công.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hiện sức khoẻ của M.C đã ổn định, công tác dạy và học tại trường THPT chuyên Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Tác giả: Hiền Vũ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok