Pháp luật

'Nữ quái' cầm đầu đường dây buôn người sang Trung Quốc bị bắt

Xen và đồng phạm nói đưa các nạn nhân ra Hà Nội làm việc với mức lương hấp dẫn nhưng thực chất lừa sang Trung Quốc bán dâm.

Ngày 21/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Xen (tự Thanh, 32 tuổi, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi mua bán người.

Theo công an, Xen bị bắt giữ vào ngày 14/5 tại Lào Cai khi nghi phạm này vừa từ Trung Quốc quay về Việt Nam. Xen được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán dâm.

Nữ quái Trần Thị Xen lúc chưa bị bắt.

Qua quá trình điều tra, từ tháng 3 đến tháng 4/2015, đối tượng Phạm Thanh Sang (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp cận nhiều cô gái trẻ ở miền Tây rồi dụ dỗ ra Hà Nội làm việc tại các nhà hàng với mức lương hấp dẫn. Toàn bộ chi phí ban đầu đều được nhà hàng lo.

Tin lời, các cô gái nhanh chóng theo Sang ra Hà Nội làm việc. Tại đây, Sang tiếp tục lừa đưa các cô gái lên Lào Cai theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sau đó, Sang bàn giao 7 cô gái cho Xen để bán nạn nhân vào nhà chứa, ép buộc phải bán dâm.

Một số nạn nhân đã trốn thoát về Việt Nam và đến cơ quan công an tố giác hành vi của Sang nên công an vào cuộc điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 4/2017, Sang bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi mua bán người.

“Khi đưa sang Trung Quốc, chúng liền ép chúng em bán dâm, nếu ai không đồng ý sẽ bị đánh đập và bỏ đói. Nhằm đề phòng các nạn nhân bỏ trốn, Thanh không quên giữ hết tất cả giấy tờ tuỳ thân của chúng em”, một nạn nhân ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok