Pháp luật

Nữ nhân viên quán karaoke bị truy sát tử vong, nghi phạm tự tử bất thành

Do mâu thuẫn, một nữ nhân viên quán karaoke bị người khách quen dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Nghi phạm sau đó bỏ đi rồi tự tử nhưng không thành.

Hiện trường vụ án xảy ra tại quán cafe karaoke Biển Nhớ trên địa bàn thị trấn Lâm Thao (Ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 5/11 tại quán cafe karaoke Biển Nhớ ở khu 12B, thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Ở thời điểm kể trên, người đàn ông tên Thu (SN 1980, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao) là khách quen đi vào quán Biển Nhớ gặp nữ nhân viên tên Phương. Do mâu thuẫn từ trước, anh Thu được cho là đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát khiến chị Phương bị thương, bỏ chạy ra ngoài và la hét.

“Nghe tiếng kêu cứu, mọi người ra vội vàng chạy ra thì trông thấy cô gái chạy băng qua đường, trên người dính đầy máu. Phía sau, một người đàn ông tay cầm dao chạy đuổi theo. Khi chạy sang bên đường, nạn nhân bị đối tượng đuổi kịp đâm liên tiếp. Người này chỉ bỏ đi khi thấy cô gái đã nằm gục xuống đường” - một nhân chứng nói.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 6/11, ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai củng cố hồ sơ vụ án.

“Cô gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu quá nhiều. Trong khi đó, khoảng 2h sáng nay, chúng tôi nhận được thông tin về nghi phạm sau khi gây án xong đã tự tử nhưng không thành. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra” - ông Đồng cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok