Giáo dục

Nữ giáo viên rơi lầu sau khi làm việc với phụ huynh

Tại buổi làm việc, nữ giáo viên trường Tiểu học Phú Tài, tỉnh Bình Thuận, thừa nhận có dùng thước đánh vào tay học sinh.

Theo ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, cô G., giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Phú Tài, được phát hiện rơi lầu, nằm dưới sân trường.

Giáo viên của trường đưa cô G. đi cấp cứu, phẫu thuật tay và xương chậu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Hiện, sức khỏe của nữ giáo viên ổn định.

Khu vực phát hiện cô cô G. bị thương. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo ông Thái, nhà trường báo cáo, khoảng 14h15 ngày 9/3, một phụ huynh đến trường phản ánh việc cô G. đánh học sinh.

Trong buổi làm việc với ban giám hiệu và phụ huynh, cô G. thừa nhận dùng thước đánh vào tay học sinh.

Trong lúc chờ hoàn thành biên bản, cô G. xin ra ngoài đi vệ sinh, sau đó nhân viên tại trường phát hiện sự việc nữ giáo viên rơi lầu.

Được biết, cô G. có hoàn cảnh khó khăn, được đồng nghiệp quyên góp tiền điều trị. Hiện, các cơ quan chuyên môn đang làm rõ vụ việc.

"Khi xảy ra vụ việc không ai chứng kiến nên chưa thể xác định cô giáo nhảy lầu hay té ngã", Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận nói.

Trường Tiểu học Phú Tài. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok