Xã hội

Nữ công nhân bị xe bồn kéo lê 20m, chết thảm

Trên đường chạy xe máy về nhà, nữ công nhân ở Đà Nẵng không may va chạm với xe bồn, rồi bị xe này kéo lê gần 20m tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h20 chiều nay, tại tuyến đường Trường Sa, thuộc phường Hòa Hải (Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên chị Huỳnh Thị T. (SN 1986, trú phường Hòa Hải, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), điều khiển xe máy BKS 43S5-8352, lưu thông trên đường Trường Sa, theo hướng TP Hội An - TP Đà Nẵng.

Khi chạy đến khu vực đối diện một sân Gold (phường Hòa Hải), thì xe máy chị T. bị xe bồn bê tông mang BKS 92C-119., do tài xế Nguyễn Văn Cường (SN SN 1989, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển, chạy cùng chiều va quẹt vào.

Bị xe bồn va chạm từ phía sau, chị T. bị xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể chị T. và xe máy bị xe bồn kéo lê một đoạn dài gần 20m, phương tiện hư hỏng nặng.

Theo một số người thân, chị T. đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, nạn nhân làm công nhân cây xanh tại khu vực gần đó, trên đường đi làm về thì bị tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Lê Bằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok