Pháp luật

Nữ cán bộ trung tâm pháp y bị sát hại nghi do nợ nần

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 15h chiều 29/1 tại đường tròn Km số 5, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng).

Theo thông tin trên Gia đình xã hội, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Thuận (SN 1971, quê Hà Nội, hiện đang trú tại phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng). Nạn nhân tên H. (khoảng 30 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP. Cao Bằng, đang công tác tại trung tâm giám định pháp y – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng).

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc. Ảnh: GĐXH

Theo tìm hiểu, Nguyễn Văn Thuận có cho chị H. vay 30 triệu nhưng đòi nợ nhiều lần mà chị H. không trả. Đến 15h chiều ngày 29/1, Thuận lại tìm chị H. để đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc mâu thuẫn, Thuận đã dùng dao cứa cổ khiến chị H. thiệt mang. Cơ quan công an hiện đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tác giả: Hạnh Chi

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok