Pháp luật

NÓNG: Đã bắt được kẻ chủ mưu trong vụ 'bắt cóc', tra tấn dã man thai phụ suốt 20 ngày đến sảy thai

Sau nhiều ngày tổ chức truy lùng, tối ngày 22/4, cơ quan Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an TP.HCM đã vây bắt được Nguyễn Minh Dũng - 1 trong 2 kẻ chủ mưu ra tay tàn độc với cô gái 18 tuổi khiến sảy thai.

Ngày 23/4, Công an huyện Bình Chánh xác nhận vừa bắt giữ Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), là 1 trong 2 kẻ chủ mưu trong vụ giam cầm, tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai gây rúng động dư luận những ngày vừa qua.

Theo đó, cơ quan công an cho biết, sau hơn một tuần tổ chức truy lùng ráo riết, đêm 22/4, đối tượng Dũng bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở Q.Bình Tân. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Minh Dũng đã thừa nhận hành vi man rợ của mình.

Đối tượng Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn. Ảnh: Tổ Quốc

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục truy bắt em gái Dũng là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, làm rõ toàn bộ sự việc.

Trước đó, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tham gia vụ tra tấn này là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh).

Liên quan tới vụ việc, như đã thông tin trước đó, ngày 11/4, ông Hồ Văn Hà (SN 1972, ngụ Long An) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) trình báo việc con gái mình là Ý (SN 2001) bị đánh gây thương tích toàn thân dẫn đến sảy thai.

Thai phụ 18 tuổi bị nhốt suốt 21 ngày, bị tra tấn như thời trung cổ

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 19/3, Y. (có thai 6 tháng tuổi) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM để chơi nhưng sau đó bị giam giữ vì anh trai Y. mắc nợ số tiền 1,6 triệu đồn. Nạn nhân Y. bị nhóm đối tượng dùng dây trói, bỏ đói và tra tấn Y. trong suốt 3 tuần dẫn đến sinh non và thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Đến ngày 10/4, Y. may mắn thoát được và trở về gia đình kể lại sự việc, sau đó, gia đình đến cơ quan chức năng tố cáo sự việc này.

Qua khám xét nơi ở của những đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tang vật, gồm: 16 gói ni lông hàn kín chứa tinh thể rắn là ma túy đá, 1 gói cỏ Mỹ, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, 1 khúc gỗ, 1 lưỡi dao, 1 đoạn dây xích có gắn ổ khóa, 1 cuộn băng keo, 1 đoạn dây dù 173 cm, 1 dây nịt, 1 sóng số 8.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thy

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok