Trong tỉnh

Những nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng ở Thanh Hóa giờ ra sao?

Các nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã qua cơn nguy kịch.

Hiện các bệnh nhân trong vụ TNGT xảy ra ở Thanh Hóa đã qua cơn nguy kịch

Chiều ngày 8/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, bác sĩ Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ TNGT xảy ra trên tuyến QL1A qua địa bàn xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Theo bác sĩ Lê Văn Sỹ, tính đến chiều ngày 8/2, chỉ còn lái xe Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ngụ xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị gãy cung tiếp gò má phải đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt sắp tới sẽ phẫu thuật, còn lại bệnh nhân Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985) bị vỡ đốt sống cổ C4 gây liệt tủy đã chuyển Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Nguyễn Hà Phương (SN 2007) bị chấn thương phần mềm được gia đình yêu cầu chuyển viện để tiện chăm sóc và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986) chỉ xây xước nhẹ đã xuất viện ở Bệnh viện Hàm Rồng ra Hà Nội. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thảo Lan (SN 2015, con anh Toàn) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ GTVT cùng lãnh đạo tỉnh và Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, theo kết quả chụp cắt lớp CT, não cháu Lan không bị ảnh hưởng, chỉ bị đa chấn thương phần mềm và đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Theo đại diện của hai bệnh viện thì các bệnh nhân không nguy hiểm gì tới tính mạng.

Chiều cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, ban đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban ATGT quốc gia về vụ TNGT làm 3 người chết và 5 người bị thương này.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok