Xã hội

Những con số “buồn” về tai nạn giao thông sau hai ngày nghỉ lễ

Tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, sau 2 ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 41 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 25 người. So sánh với 2 ngày cùng kì của Tết Dương lịch 2021 giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, không tăng không giảm số người bị thương.

Riêng trong ngày 2/1, trên toàn quốc xảy ra 20 vụ, làm chết 12 người, bị thương 13 người. So với ngày 2/1/2021 giảm 1 số vụ, giảm 1 người chết, không tăng, không giảm số người bị thương.Trong 2 ngày đầu năm, lực lượng CSGT 63 tỉnh thành xử lý hơn 12.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 12 tỉ đồng; tạm giữ 73 xe ô tô, hơn 1.400 xe mô tô; tước 758 giấy phép lái xe các loại.

Ảnh minh họa

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 533 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Về tình hình ATGT, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, số lượt phản ánh qua các đường dây nóng là 2 lượt phản ánh tình trạng xe dù, bến cóc tại các tuyến đường trong Hà Nội, TP.HCM.

Trong 2 ngày lễ, tại Hà Nội không có tình trạng tắc đường, chen lấn tại các điểm vui chơi mua sắm như các năm trước do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trước đó, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, trong ngày 1/1/2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 12 người. So với ngày 1/1/2021, số vụ tai nạn không tăng, không giảm, nhưng số người chết tăng 4 người chết.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok