Xã hội

Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng nay (5/8), tại Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh và Ban tôn giáo Chính phủ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo - 10 năm nhìn lại" với sự tham dự của Ban tôn giáo thuộc 30 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đ/c Bùi Thanh Hà – Phó trưởng ban thường trực Ban tôn giáo Chính phủ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì hội nghị.
images1307590 2016 08 05 104010
Toàn cảnh hội thảo

Trên cơ sở đánh giá, nhìn nhận về những tồn tại trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và trong thực hiện chính sách, pháp luật cũng như phân tích xu hướng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và trong nước, hội thảo tập trung vào thảo luận 2 nhóm vấn đề: tính chủ động trong việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo từ phía các cơ quan nhà nước; hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân tôn giáo chủ động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An rất quan tâm về công tác tín ngưỡng tôn giáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chính sách, pháp luật về tôn giáo cũng đã bộc lộ những hạn chế cần phải được khắc phục.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh, hội thảo lần này là cơ hội để Ban tôn giáo Chính phủ, các học giả, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các địa phương thảo luận, trình bày quan điểm, đóng góp ý kiến để Đảng, nhà nước từng bước hoàn thiện dần các chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tác giả bài viết: Thái Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok