Trong nước

Nhiều nước thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới người dân ở miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở.

Ngày 22/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện hỏi thăm đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi được tin một số tỉnh miền Trung Việt Nam xảy ra thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan gửi điện, thư thăm hỏi tới Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, bày tỏ chia buồn những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở ở miền Trung Việt Nam.

Ngày 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ảnh: Thanh Tùng

Các lãnh đạo Lào bày tỏ lo lắng khi các cơn bão số 6, số 7 liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam, gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đồng thời gửi lời thăm hỏi và chia buồn.

Các lãnh đạo Lào nhấn mạnh luôn bên cạnh lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này, đề cao truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại do bão lụt gây ra, Thủ tướng
Thái Lan Prayuth Chan-ocha gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Don Pramudwinai cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Lãnh đạo Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ tin tưởng chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách này.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cũng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi tới chính phủ cùng nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua thách thức thiên tai.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/10 đã phát thông cáo cho biết Chính phủ nước này gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như bày tỏ lòng thương tiếc đối với những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng do cơn bão nhiệt đới Linfa gây ra ở miền Trung Việt Nam.

Thông cáo khẳng định Chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thiệt hại do lũ lụt gây ra và bày tỏ cảm thông sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Trước đó, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Mỹ thông báo cung cấp tổng cộng 200.000 USD viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng tại Việt Nam và Campuchia.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok