Giải trí

Nhan sắc ngỡ ngàng của vợ MC Anh Tuấn; “Em bé Hà Nội” thuở chưa “dao kéo

Tuần qua, công chúng đặc biệt quan tâm tới nhan sắc của cựu thí sinh "Hoa hậu" Hồng Nhung - cô vợ kém 14 tuổi lai Pháp của MC Anh Tuấn. Những hình ảnh xưa cũ, thưở chưa “dao kéo” của NSND Lan Hương cũng khiến nhiều người thích thú bình luận.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Hồng Nhung - vợ kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng. Hồng Nhung từng là thí sinh lọt chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Hồng Nhung - vợ kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng. Hồng Nhung từng là thí sinh lọt chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.
Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, lai Tây vì mang trong mình 2 dòng máu Pháp - Việt. Cũng tại năm này, Anh Tuấn là MC chính trong đêm chung kết cuộc thi.
Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, lai Tây vì mang trong mình 2 dòng máu Pháp - Việt. Cũng tại năm này, Anh Tuấn là MC chính trong đêm chung kết cuộc thi.
NSND Lan Hương - người đã “đóng đinh” với vai “Em bé Hà Nội” từng được cho là người có nhan sắc xinh đẹp thuộc hàng “top” của sân khấu phía Bắc. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, chị lại “dính” đến nghi án phẫu thuật thẫm mỹ.
NSND Lan Hương - người đã “đóng đinh” với vai “Em bé Hà Nội” từng được cho là người có nhan sắc xinh đẹp thuộc hàng “top” của sân khấu phía Bắc. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, chị lại “dính” đến nghi án phẫu thuật thẫm mỹ.

“Phải nói thật, có lúc tôi phải hạ gò má vì có người bảo gò má cao là số sát thê nhưng khi hạ gò má thì mặt bị đổ và tròn vành vạnh. Nhờ bác sỹ Lâm ở Viện 108 mà tôi kéo được gò má của mình lên, tôi cũng dùng nhiều liệu pháp chăm sóc da mặt mới được như bây giờ”, Lan Hương nói.

“Phải nói thật, có lúc tôi phải hạ gò má vì có người bảo gò má cao là số sát thê nhưng khi hạ gò má thì mặt bị đổ và tròn vành vạnh. Nhờ bác sỹ Lâm ở Viện 108 mà tôi kéo được gò má của mình lên, tôi cũng dùng nhiều liệu pháp chăm sóc da mặt mới được như bây giờ”, Lan Hương nói.

Mới đây, Lan Hương bất ngờ tung những hình ảnh xưa cũ, thưở chưa “dao kéo” khiến nhiều người thích thú.
Mới đây, Lan Hương bất ngờ tung những hình ảnh xưa cũ, thưở chưa “dao kéo” khiến nhiều người thích thú.
Tuần qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh buổi đấu giá từ thiện, lan truyền đã cho rằng, Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh đã đấu giá chiếc áo 700 triệu đồng rồi “lật kèo” không lấy vì… mặc không hợp.
Tuần qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh buổi đấu giá từ thiện, lan truyền đã cho rằng, Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh đã đấu giá chiếc áo 700 triệu đồng rồi “lật kèo” không lấy vì… mặc không hợp.
Đại diện truyền thông của Lê Âu Ngân Anh cũng đã lên tiếng giải thích sự việc lần này: “Có lẽ do Ngân Anh nói khá nhỏ trong clip nên nhiều người không nghe rõ. Sự thật là trước đó đã có chiếc áo dài được đấu giá 300 triệu là số tiền cũng khá cao, nên khi được hỏi Ngân Anh cho biết cô mong muốn chiếc áo dài được đấu giá 700 triệu. Hoàn toàn không có việc Ngân Anh đấu giá 700 triệu rồi không lấy”. Và khi tham gia chương trình từ thiện cô cũng đã dành 50 triệu để quyên góp.
Đại diện truyền thông của Lê Âu Ngân Anh cũng đã lên tiếng giải thích sự việc lần này: “Có lẽ do Ngân Anh nói khá nhỏ trong clip nên nhiều người không nghe rõ. Sự thật là trước đó đã có chiếc áo dài được đấu giá 300 triệu là số tiền cũng khá cao, nên khi được hỏi Ngân Anh cho biết cô mong muốn chiếc áo dài được đấu giá 700 triệu. Hoàn toàn không có việc Ngân Anh đấu giá 700 triệu rồi không lấy”. Và khi tham gia chương trình từ thiện cô cũng đã dành 50 triệu để quyên góp.
36 tuổi chưa có được hạnh phúc vẹn tròn, Sao Mai Phạm Phương Thảo trăn trở: “Không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu với bố mẹ”. Giọng ca Gái Nghệ bật khóc nhớ về những tháng ngày bố mẹ nghèo “gánh gồng” nuôi 5 anh em cô, dệt ước mơ cầm ca cho con gái nhỏ.
36 tuổi chưa có được hạnh phúc vẹn tròn, Sao Mai Phạm Phương Thảo trăn trở: “Không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu với bố mẹ”. Giọng ca "Gái Nghệ" bật khóc nhớ về những tháng ngày bố mẹ nghèo “gánh gồng” nuôi 5 anh em cô, dệt ước mơ cầm ca cho con gái nhỏ.
“Thật sự, tôi cũng rất nôn nao muốn được mặc lại áo cưới sau mười mấy năm. Đồng thời, tôi rất sợ vì đã 2 lần thất bại. Ngày chúng tôi chọn là ngày “kỵ cưới gả”, nhưng để tiện cho con gái về nước tham dự rồi kịp trở về học cũng như niềm tin ông trời không thể làm khổ ai đến lần thứ 3, tôi quyết định… làm đại”, danh ca Thanh Hà tiết lộ về đám cưới lần 3 cùng chồng kém 12 tuổi.
“Thật sự, tôi cũng rất nôn nao muốn được mặc lại áo cưới sau mười mấy năm. Đồng thời, tôi rất sợ vì đã 2 lần thất bại. Ngày chúng tôi chọn là ngày “kỵ cưới gả”, nhưng để tiện cho con gái về nước tham dự rồi kịp trở về học cũng như niềm tin ông trời không thể làm khổ ai đến lần thứ 3, tôi quyết định… làm đại”, danh ca Thanh Hà tiết lộ về đám cưới lần 3 cùng chồng kém 12 tuổi.
Sinh ra là con nhà nghèo nhưng danh hài Vân Dung luôn nhớ về tuổi thơ với tất cả sự biết ơn, trân trọng. “Ngày xưa tôi không nghĩ nhà tôi nghèo, vì nhìn xung quanh tất cả mọi người đều nghèo. Nhiều người ngủ ngoài đường, gầm cầu, ghế đá… mình được ngủ trong căn nhà 6m2 chui ra chui vào là giàu lắm rồi”, Vân Dung nói. Cứ mỗi bận mưa xuống là nhà thành… bể nước, ngập đến đầu gối, nồi niêu, xoong chảo nổi lềnh phềnh.
Sinh ra là con nhà nghèo nhưng danh hài Vân Dung luôn nhớ về tuổi thơ với tất cả sự biết ơn, trân trọng. “Ngày xưa tôi không nghĩ nhà tôi nghèo, vì nhìn xung quanh tất cả mọi người đều nghèo. Nhiều người ngủ ngoài đường, gầm cầu, ghế đá… mình được ngủ trong căn nhà 6m2 chui ra chui vào là giàu lắm rồi”, Vân Dung nói. Cứ mỗi bận mưa xuống là nhà thành… bể nước, ngập đến đầu gối, nồi niêu, xoong chảo nổi lềnh phềnh.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã được cấp phép trở lại sau thời gian tạm dừng vì những ồn ào. Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2018. Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây tranh cãi khi tổ chức vòng bán kết đúng ngày bão lớn (đêm 4/11/2017). Việc phát sóng trực tiếp một chương trình hoa hậu trong điều kiện thời tiết khó khăn và nguy hiểm đã khiến dư luận bức xúc.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã được cấp phép trở lại sau thời gian tạm dừng vì những ồn ào. Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2018. Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây tranh cãi khi tổ chức vòng bán kết đúng ngày bão lớn (đêm 4/11/2017). Việc phát sóng trực tiếp một chương trình hoa hậu trong điều kiện thời tiết khó khăn và nguy hiểm đã khiến dư luận bức xúc.
Với tỉ lệ bình chọn là 22,41%, thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) đã chiến thắng giải “Thí sinh có hình thể đẹp nhất” - một giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 do phóng viên báo chí bình chọn.
Với tỉ lệ bình chọn là 22,41%, thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) đã chiến thắng giải “Thí sinh có hình thể đẹp nhất” - một giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 do phóng viên báo chí bình chọn.

Tác giả: Nhật Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok