Trong nước

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ trong lòng đất mẹ

13h ngày 7/10, di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa xuống huyệt mộ nằm ở quê nhà xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội). Đồng chí Đỗ Mười đã an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.

Phát biểu cảm ơn sau lễ an táng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nói: "Trong những ngày qua, Lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban Tổ chức Lễ quốc tang đã cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Trưởng ban lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, đọc diễn văn kết thúc lễ an táng và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ quốc tang và gia quyến đồng chí Đỗ Mười, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, Đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng".

13h24: Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình, cùng đồng bào, đồng chí dành phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười.

13h20: Đội công tác thực hiện nghi lễ lập mộ, phủ vòng hoa lên mộ đồng chí Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười đã an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.


13h14: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống mộ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả nắm đất xuống mộ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

13h10: Đội nghi lễ bắt đầu làm lễ hạ huyệt.

Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười tới vị trí làm lễ hạ huyệt.

Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười tới vị trí làm lễ hạ huyệt.

13h05: Đội nghi lễ tiến hành gấp lại quốc kỳ đưa ra khỏi linh cữu đồng chí Đỗ Mười, chuẩn bị cho lễ hạ huyệt.

12h: Di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng tại quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

11h40: Đoàn xe tang đang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu an táng.


11h10: Đoàn xe đưa linh cữu đồng chí Đỗ Mười đã về tới quê nhà.

10h30: Đoàn xe đưa linh cữu đồng chí Đỗ Mười đi qua một số tuyến phố ở Hà Nội...

Linh xa đi qua phố Hàng Bông.

Đoàn xe đi qua đường Lê Duẩn.

Phố Tràng Tiền.


10h08: Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua nhà riêng của ông trên đường Phạm Đình Hổ.

Rất đông người dân có mặt ở hai bên đường tiễn biệt lần cuối nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

9h58: Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu chuyển bánh rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.


9h48: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an vị trên linh xa, chuẩn bị khởi hành đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ảnh: Vietnam+

Ảnh: Vietnam+

Ảnh: Vietnam+

9h41: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu được di chuyển khỏi Nhà tang lễ.

9h22: Toàn thể gia quyến cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh... đi chậm, đặt tay lên linh cữu...

Gia đình, họ hàng đi vòng quanh linh cữu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Ảnh: Vietnamplus

9h18: Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Duy Trung - đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đọc lời cảm ơn.

9h09: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu.

Ảnh: Vietnam+

8h53: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

7h54: Bên ngoài Nhà Tang lễ, nhiều người dân có mặt từ rất sớm, cầm trên tay những bức ảnh tư liệu về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

7h45: Đội nghi lễ đang khẩn trương tiến hành công tác kiểm tra, chỉnh trang lần cuối linh xa sẽ đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà.

6h50: Linh xa cùng đội nghi lễ đang duyệt đội hình để chuẩn bị cho Lễ truy điệu và đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư về quê nhà.

6h20: Ghi nhận của PV Kiến Thức, tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông , Hà Nội, các công tác an ninh, tiếp đón đoàn đại biểu, nhân dân đến viếng đã hoàn tất. Các tuyến đường nơi linh cữu sẽ đi qua trước khi đưa về quê nhà nguyên Tổng Bí thư cũng được hạn chế phương tiện.


Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết tính đến 17 giờ ngày 6/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có trên 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok