Xã hội

Người dân phố cổ Hội An nô nức đi lễ chùa đầu năm

Ngay sau thời khắc giao thừa, mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa mừng Tết Mậu Tuất 2018 tại Quảng trường sông Hoài (Hội An), người dân phố cổ lại nô nức lên chùa xin lộc đầu năm, cầu mong may mắn, bình an, hạnh phúc.

Chùa Pháp Bảo ở trung tâm thành phố, dòng người đi lễ chùa đông đúc. Ai ai cũng thành tâm lễ Phật cầu an và gửi gắm những ước nguyện trong năm mới vừa sang.

Dòng người đông đúc đổ về chùa Pháp Bảo cầu may mắn đầu năm mới
Dòng người đông đúc đổ về chùa Pháp Bảo cầu may mắn đầu năm mới

“Giao thừa là lúc trời đất giao hoa thiêng liêng nên lễ chùa trong thời khắc này, tôi mong ước nguyện của mình được ơn trên chứng giám. Năm mới không mong gì hơn được mạnh khỏe, bình an, công việc làm ăn nhiều may mắn”- Chị Nguyễn Thị Minh (người dân Tp. Hội An) chia sẻ.

Sau khi viếng cảnh chùa, mọi người lại mua những cây trầu được bán trước cổng chùa để đem lộc về nhà.

Bạn Trần Quỳnh Hoa đang cùng mẹ chọn lựa những nhánh trầu tươi nhất mang về nhà chia sẻ: “Phong tục ở đây ngay đầu năm mới là mình phải mua cái lộc đầu năm là một nhành trầu và một gói muối để cầu chúc cho năm mới được sung túc, an vui”.

Cầu năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
Cầu năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn


Du khách nước ngoài rất thích thú với phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nhiều du khách theo đạo Phật cũng đã đến đây cầu nguyện may mắn, bình an…

Du khách nước ngoài rất thích thú với phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nhiều du khách theo đạo Phật cũng đã đến đây cầu nguyện may mắn, bình an…

Những cây trầu lộc được bày bán trước cổng chùa
Những cây trầu lộc được bày bán trước cổng chùa

Mang lộc về nhà
Mang lộc về nhà

Tác giả: C.Bính - N.Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok