Nhân ái

Người đàn ông trụ cột gia đình bị u não cần được giúp đỡ

Anh Nguyễn Tiến Sĩ (sinh năm 1994, thôn Địch Tây, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là trụ cột trong gia đình đông người có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân anh Sĩ bị u não nên gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Anh Nguyễn Tiến Sĩ (bên trái) cùng bố mẹ và anh trai. Ảnh: Kiều Quý

Là gia đình thuần nông, nhưng bố mẹ đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu nên hai anh em anh Sĩ cáng đáng hết công việc đồng áng và đi làm kiếm tiền. Trớ trêu thay, năm 2003, anh trai của anh Sĩ bị tai nạn lao động dẫn đến biến chứng liệt người. Từ đó, miếng cơm, manh áo của gia đình đều do một mình anh Sĩ gánh vác.

Làm công nhân điện tử ở Đà Nẵng, mỗi tháng, thu nhập của anh Sĩ khoảng 4 triệu đồng. Tuy nhiên do phải trả tiền thuê trọ và ăn uống, số tiền còn lại cũng không còn được là bao. Đã vậy, tháng 9.2019, anh Sĩ đi khám thì phát hiện bị u não. Niềm vui đón chào cô con gái đầu lòng mới sinh được một tháng vừa tới thì tin dữ ập đến khiến cả gia đình bàng hoàng. Hiện nay tình trạng sức khỏe anh Sĩ chuyển biến kém, mắt trái đã bị lác, tê liệt nửa mặt trái, đi lại rất yếu, lúc nhớ lúc không.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Nguyễn Tiến Sĩ (thôn Địch Tây, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp vợ của anh Sĩ là chị Cao Thị Hiền Quyên, SĐT: 0389 720 015.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: giúp đỡ , người đàn ông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok