Trong tỉnh

Người đàn ông đi xe máy tông vào xe CSGT Thanh Hoá tiên lượng xấu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra vụ việc người đàn ông đi xe máy húc vào đuôi xe CSGT đang xử lý TNGT.

Theo Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vị trí ông Quang gặp nạn cách chiếc xe ô tô này khoảng 70-80m


Liên quan đến vụ việc trên, sáng 11/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc là lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo ATGT vì tuyến đường này hẹp, hai bên là đồng ruộng. Tất cả các xe ô tô của lực lượng chức năng đã cho sát hết vào lề đường bên phải.

Trong khi đang khám nghiệm hiện trường và tất cả các đồng chí CSGT làm nhiệm vụ phân luồng cách vị trí vụ TNGT ban đầu khoảng 70-80m thì bất ngờ người đàn ông (ông Quang - Pv) không đội MBH chỉ đội mũ cối do thiếu chú ý quan sát nên đã húc vào cạnh thùng phía đuôi xe ngã xuống đường dẫn tới chấn thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm hiện trường như một vụ TNGT bình thường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Phía cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định phân công kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật điều tra xác định lỗi của ai thì xem xét xử lý.

Ở một diễn biến khác, cũng trong sáng 11/6, người nhà nạn nhân Trịnh Xuân Quang cho biết, ông Quang bị chấn thương sọ lão và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). "Hiện nay gia đình đang lo chăm sóc chữa trị cho ông nên những vấn đề liên quan đến hiện trường, thông tin cụ thể gia đình chưa nắm được", anh Dũng, con trai ông Quang cho hay.

Theo tìm hiểu được biết, bệnh nhân Trịnh Xuân Quang bị chấn thương sọ não (chảy máu màng mềm lan tỏa hai bên) không có chỉ định phẫu thuât. Tình trạng nặng, sốt cao liên tục. Hôn mê sâu Glasgow 3 điểm. Đang hồi sức tích cực: thở máy, theo dõi áp lực nội sọ liên tục (ICP). Tiên lượng rất dè dặt, nguy cơ tử vong cao.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h30' ngày 31/5, tại Km 35+200, QL217 (đoạn qua xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), xe máy mang BKS: 36M9 - 2515 do bà Trịnh Thị Liên (SN 1968, quê ở thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chở chị Nguyễn Thị Thủy và bé trai 8 tháng tuổi người cùng thôn lưu thông trên đường thì bị xe ô tô Ford Ecosport biển số 36A- 268.15 đi theo hướng ngược lại tông trúng. Hậu quả, chị Liên và chị Thủy tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đội số 6, Công an huyện Vĩnh Lộc và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc đang khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc, bất ngờ ông Trịnh Xuân Quang (SN 1960, ngụ ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đi xe máy tông vào cạnh thùng phía đuôi xe CSGT mang BKS: 36A-007.52 của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Thanh Hóa) khiến ông này bất tỉnh ngay tại chỗ. Trước sự việc trên, lực lượng CSGT đã nhanh chóng đưa nạn nhân Quang đi cấp cứu.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok