Nhân ái

Người đàn ông bất hạnh, “gà trống" nuôi đàn con thơ

Cảnh “gà trống nuôi con” đã khổ, nay con bệnh nặng còn khổ hơn gấp nhiều lần. Đó là hoàn cảnh của bố con anh Dương Văn Lập (SN 1986) và cháu Dương Thị Hiền Trang (SN 2014) trú tại tổ 20 Lang Đài, phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Anh Dương Văn Lập và cháu Hiền Trang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ


Vợ chồng anh Lập kết hôn năm 2010. Ba cháu Dương Văn Huy (SN 2010), Dương Thị Hiền Trang (SN 2014) và cháu Dương Văn Việt (SN 2015) lần lượt ra đời. Cuộc sống cả gia đình 5 người chật vật, khó khăn. Năm 2016, vợ anh Lập bị tai nạn giao thông phải nằm tại Bệnh viện Bạch Mai suốt 2 tháng trời. Toàn bộ tài sản tiết kiệm được của hai vợ chồng, anh Lập đều đem đi để chữa trị cho vợ. Dù cố công chạy chữa, song vợ anh Lập cũng không thể qua khỏi.

Anh Lập “nuốt” nước mắt để cố gắng thay vợ chăm sóc các con. Nhưng năm 2018, trong một lần đi làm về, anh Lập cũng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến vỡ sọ não, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Trì. Vì di chứng vụ tai nạn, bây giờ anh Lập cứ nhớ nhớ quên quên và hiện không còn khả năng nuôi nấng 3 con thơ dại. Dằn lòng, anh đành gửi cháu Dương Văn Huy đi trại trẻ mồ côi.

Sáng 31.8.2020, anh chở cháu Hiền Trang xuống thăm cháu Huy thì không may lại bị tai nạn giao thông. Hai bố con được chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cũng may anh Lập không bị sao, còn cháu Hiền Trang được chẩn đoán chảy máu não và vỡ xương chẩm trái.

Nỗi đau chồng nỗi đau, từ bất hạnh này sang bất hạnh khác, với số tiền lương ít ỏi từ công việc làm công nhân sơn chỉ từ 2-3 triệu đồng/tháng, giờ đây người đàn ông bất hạnh này chỉ có thể cầu xin được cứu giúp.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Dương Văn Lập và cháu Dương Thị Hiền Trang xin gửi về anh Dương Văn Lập SĐT: 0392647844, STK: 105868554680 chủ tài khoản: Dương Văn Lập, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hùng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok