Du lịch

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Đền Dazaifu Tenmangu ở Fukuoka là một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Đền thờ Sugawara no Michizane, một đại thần - học giả tài hoa vào thế kỷ 9-10. Để đến đây, du khách sẽ đi đoạn đường hơn một km qua hồ nước, vườn cây xanh mát.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Theo tài liệu ghi chép lại, ngôi đền hiện nay được xây ở phần mộ của Sugawara vào năm 1591. Trải qua hơn 400 năm, kiến trúc của công trình vẫn còn nguyên vẹn.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Sugawara no Michizane được tôn sùng là vị thần học vấn, nên ngôi đền này thu hút nhiều sĩ tử đến cầu nguyện vào mỗi mùa thi. Hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi cũng ghé thăm đền mỗi năm khi đến Fukuoka.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Vật liệu xây dựng đền chủ yếu là gỗ, được trang trí với nhiều hoa văn và màu sắc rực rỡ. Gian nhà thờ nằm ở chính giữa, nơi du khách không được phép đi vào.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Giống nhiều đền thờ khác ở Nhật Bản, ngoài chắp tay cầu nguyện ở bên ngoài, du khách đến đây còn ném đồng xu cầu may.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Phía trước đền thờ chính là một hồ nước nhỏ, nơi du khách có thể dùng gáo để múc uống hoặc rửa mặt. Người Nhật Bản tin rằng đây là nước thiêng có thể đem lại vận may.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Khuôn viên của đền rộng và có nhiều cổ thụ. Nơi này còn trồng khoảng 6.000 cây hoa Ume (hoa mơ) trắng và đỏ, loại hoa đặc trưng vào mùa xuân ở xứ sở mặt trời mọc. Hoa nở từ đầu tháng 2 đến hết tháng 3 rồi tàn để nhường chỗ cho hoa anh đào.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Hai bên đền thờ là hàng chục cửa hàng bán đồ lưu niệm và bùa may mắn. Người bán hàng mặc trang phục truyền thống và biết nói tiếng Anh. Du khách có thể thuê trang phục truyền thống để mặc khi viếng đền.

Lối vào đền có nhiều cửa hàng bán "megae mochi", bánh gạo truyền thống thường được người Nhật Bản ăn vào dịp đầu năm để lấy may. Bánh được bán với nhiều kích cỡ, giá trung bình 100 yên (hơn 20.000 đồng) cho 3 chiếc.

Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản

Các lá bùa may mắn được bán với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Trước và sau đền đều có khu vực để treo những tấm bùa.

Tác giả: Phong Vinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok