Pháp luật

Nghi can cắt cổ anh trai tử vong rồi bỏ trốn ra đầu thú

Đến nhà tìm gặp anh trai để nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Đức đã dùng dao cắt vào phía bên trái cổ anh V., khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Đức bỏ trốn khỏi hiện trường .

Ngày 21/11, phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Phạm Ngọc Đức, SN 1986, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Hoàng Văn V., SN 1975, trú tại tổ 5, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, người anh cùng mẹ khác cha với Đức.

Căn nhà của anh V., nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 20/11, Đức từ ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh tìm đến nhà anh trai V. để nói chuyện.

Tại đây, xảy ra mâu thuẫn về vấn đề gia đình giữa đôi bên. Lúc này, Đức dùng dao cắt vào phía bên trái cổ anh V., khiến nạn nhân gục xuống. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng anh V. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nghi can Đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, PC02 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Long Điền tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt nghi can.

Đến trưa nay (21/11), nghi can Đức đã nhờ người thân chở đến công an xã để đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Hưng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: anh trai , đầu thú , Nghi can

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok