Pháp luật

Nghi án chồng đâm chết vợ rồi treo cổ tự sát

Sáng 4/6, công an Huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tìm 2 người thợ hồ là nhân chứng để làm rõ vụ việc chồng đâm chết vợ, rồi vào rừng treo cổ tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, bà Tạ Thị Mộng Thu (36 tuổi) đang chở đứa con trên đường (thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ) thị bị chồng là ông Nguyễn Văn Vẹn (38 tuổi) chặn lại. Sau đó hai người lời qua tiếng lại.

Lúc này, trên tay ông Vẹn có cầm một con dao. Dù được 2 thợ hồ can ngăn, nhưng Vẹn vẫn dùng dao đâm bà Thu trọng thương. Bà Thu được mọi người đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi đâm bà Thu, Vẹn đã bỏ chạy vào một khu rừng gần đó và treo cổ tự sát. Theo công an, Vẹn treo cổ ở độ cao gần 5m và đã tử vong.

Nghi  án chồng đâm chết vợ rồi treo cổ tự sát - 1

Hiện trường xảy ra vụ án nghi chồng giết vợ rồi tự sát

Một công an huyện Phú Quốc cho biết, sự việc hiện vẫn được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ thông tin chồng giết vợ rồi tự sát, vì thông tin này chỉ là lời kể của 2 thợ hồ.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok