Pháp luật

Nghi án cha tẩm xăng thiêu chết 3 mẹ con vì mâu thuẫn gia đình

Một vụ hỏa hoạn xảy ra trong căn nhà 2 tầng ở Bắc Kạn làm 3 mẹ con tử vong. Bước đầu, cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn gia đình nên người cha đã mua xăng về phóng hỏa.

Ngôi nhà 2 tầng trên địa bàn Thôn Nà Mẩy, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong (Ảnh: Quốc Huy).

Chiều 12/3, thông tin từ công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào hồi 19h40 tối 11/3, trong căn nhà của gia đình Vũ Đình Đ. (SN 1993, trú tại thôn Nà Mẩy).

Tại thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà có Đ., chị Lương Thị H. (SN 1994, vợ Đ.) và hai người con là Vũ Tiến P. (con trai, 7 tuổi) và Vũ Thiên P. (con gái, 2 tuổi).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại địa phương đã có mặt cùng người dân dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh, bao trùm toàn bộ tầng một nên ba mẹ con chị H. không kịp tháo chạy ra ngoài.

Hậu quả làm 3 mẹ con chị H. bị tử vong. Trong đó, cháu bé 2 tuổi tử vong trên đường đưa đi cấp cứu còn người mẹ và con trai tử vong khi đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Đáng chú ý, về nguyên nhân vụ việc, bước đầu cơ quan công an nhận định, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, giữa hai vợ chồng Đ. có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Đ. đã đi mua xăng về tưới trước cửa nhà, phòng khách và khu vực bếp ăn của gia đình.

Nhiều khả năng chính Đ. là người phóng hỏa. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok