Xã hội

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 bé gái mất tích khi đi xe đạp qua cầu

Sau khi rủ nhau đi chơi bằng xe đạp, 2 bé gái mất tích được người dân và chính quyền tìm thấy thi thể ở gần cầu Đập Bượm thuộc xã bên cạnh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích ở huyện Thanh Chương.

Ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái mất tích vào chiều 01/11.

Nạn nhân là 2 bé Phan Thị Trang (13 tuổi) và Trần Thị Ánh (14 tuổi), cùng trú ở thôn Hà Lương, xã Võ Liệt. 2 nạn nhân là chị em con cô con cậu, đều là học sinh trường THCS Võ Liệt. Hiện gia đình đang tổ chức mai táng theo phong tục địa phương

Thông tin ban đầu, chiều 1/11, Trang và Ánh chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Đến chiều tối gia đình không thấy hai em về nhà nên đổ xô đi tìm.

Khi đến cầu Đập Bượm (xã Thanh Long), người dân thấy chiếc xe đạp của hai em. Nghĩ chuyện chẳng lành, gia đình cùng cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm ở khu vực này. Đến 21h cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy.

Cũng trong ngày 1/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cũng tìm thấy thi thể em Phạm Văn Phúc (SN 2003, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 30/10, nạn nhân cùng bố đi thả lưới trên đồng thì không may hai cha con bị sụt vào vùng nước sâu. Người cha may mắn thoát được còn người con mất tích.

Còn tại xã Thanh An, trong ngày 1/11, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể 2 anh em Nguyễn Văn Quảng (SN 1994, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Thế (SN 1995, em vợ anh Quảng, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) bị nước lũ cuốn trôi hôm 30/10.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok