Xã hội

Nghệ An: Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông bị mắc vào lưới đánh cá

Khi đi thả lưới trên sông Bùng lúc rạng sáng, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới bị mắc vào lưới đánh cá.

Sông Bùng- nơi phát hiện thi thể người đàn ông mắc vào lưới đánh cá. Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin trên báo Giao thông, vào khoảng 4h sáng 17/7 trên sông Bùng, đoạn qua địa bàn xã Diễn Nguyên, khi đi kéo lưới sớm, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông bị mắc vào lưới đánh cá nên đã trình báo tới cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để xác định danh tính và khám nghiệm.

Danh tính nạn nhân bước đầu được chính quyền địa phương xác định là anh Nguyễn Văn Kỳ (39 tuổi, trú ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Hiện công an địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mới đây có xảy ra một vụ đuối nước khiến người đàn ông làm nghề nuôi cá lồng trên hồ thủy điện tử vong.

Theo thông tin trên báo Nghệ An, vào khoảng 16h ngày 16/7 tại khu vực bản Hủa Na cũ thuộc xã Thông Thụ huyện Quế Phong, nay là lòng hồ thủy điện Hủa Na, ông Nguyễn Văn Thế (SN 1963, quê ở xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa, hiện tạm trú ở xã Thông Thụ, Quế Phong) đi ghe trên lòng hồ để kiểm tra lồng cá không may gặp nạn, rơi xuống hồ dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Đồn Thông Thụ (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương, người dân triển khai công tác tìm kiếm.

Đến 11h ngày 17/7, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok