Xã hội

Ngăn chặn nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương không còn là chuyện mới, song vì nhiều lý do nên đến nay tình trạng “cát tặc” lộng hành trên con sông đẹp nhất xứ Huế vẫn tái diễn và không có dấu hiệu dừng lại.

Đặc biệt vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đoạn sông Hương chảy qua địa bàn các phường, xã như Bình Thành, Hương Thọ, Hương Hồ, Hương Vinh (thị xã Hương Trà), Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy), Phú Mậu (huyện Phú Vang) luôn “nóng” khi có nhiều đối tượng điều khiển tàu thuyền đến đây hút cát, sỏi trái phép, bất chấp các quy định và lệnh cấm của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ xác nhận, thời gian qua, chính quyền địa phương và Công an các cấp đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ nhiều phương tiện vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Hương đoạn qua địa bàn xã, song tình trạng khai thác cát sỏi trộm, lén lút vào ban đêm vẫn còn, đặc biệt là thời điểm từ 11h đêm đến 3-4h sáng hôm sau…

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép dai dẳng đã gây nên sạt lở, ảnh hưởng đến nhà cửa, ruộng vườn của người dân sống ven bờ sông Hương. Điều đáng nói, nhiều đối tượng “các tặc” tỏ ra “nhờn luật”, dù đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính nhưng sau đó tái phạm và hoạt động càng manh động hơn khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Nhiều phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương bị lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ, xử lý.

Trước thực trạng này, cuối tháng 1-2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, bãi bồi trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Lê Khánh Hà, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, thực hiện kế hoạch trên, lực lượng đơn vị và Phòng CSGT đường thủy, cùng các cơ quan chức năng liên quan đã thành lập tổ công tác liên ngành, tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Chỉ trong một thời gian ngắn ra quân, tổ liên ngành đã bắt giữ hàng loạt vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, qua đó tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng để răn đe các đối tượng. Tính từ cuối tháng 1-2018 đến ngày 7-2, tổ công tác liên ngành đã bắt giữ 13 vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương với số lượng hàng trăm mét khối cát.

Trong đó, chỉ tính riêng ngày 29-1, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 vụ, 5 phương tiện khai thác hơn 100m³ cát trái phép. Trong đó có trường hợp Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, trú xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp điều khiển phương tiện thủy nội địa số hiệu TTH-012.33 trang bị máy móc để hút 48m³ cát trái phép trên sông Hương, đoạn qua thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng.

Qua kiểm tra, ông Cường cung cấp phiếu xuất kho số 0003300 do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hồng Phát với nội dung xuất bán 80m³ cát, giá 45 ngàn đồng/m³ nhưng phiếu không ghi cụ thể ngày tháng năm xuất bán. Qua đấu tranh, ông Cường thừa nhận “dùng phiếu này để hợp thức hóa, cung cấp khi có đoàn kiểm tra”.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Cường số tiền 35 triệu đồng về hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 44, Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thành Luân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nắm rõ quy luật hoạt động của “cát tặc” trên sông Hương, sông Bồ vào dịp cận Tết nên lực lượng đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok