Du lịch

Ngắm nhìn chùa Bạc Ridi Viharaya linh thiêng ở Sri Lanka

Chùa Bạc Ridi Viharaya ở thủ phủ Kurunegala, tỉnh Tây Bắc Sri Lanka có từ khoảng thế kỷ II trước Công nguyên là địa danh được nhiều người biết đến.

Chính điện Maha Vihare của chùa Ridi Viharaya ở tỉnh Tây Bắc Sri Lanka nép mình dưới một mỏm đá hình đầu rắn hổ mang.

Xưa kia nơi đây là một mỏ bạc, nên chùa còn có tên là chùa Bạc.

Nụ cười hòa ái, từ bi của bức tượng Phật nằm dài 9m, vốn chiếm phần lớn diện tích của chính điện.

Các bức tượng Phật được khắc họa với các tư thế tay khác nhau.

Chùa được xây dựng từ khoảng thế kỷ 2 trước Công nguyên dưới Triều đại vua Dutthagamani của Vương triều Anuradhapura.

Trên các ban thờ trong các ngôi chùa ở Sri Lanka thường có những đồ vật lưu giữ thánh tích như thế này.

Ở đây có rất nhiều bức tượng cổ, thuộc các thời đại khác nhau.

Một bé gái Sri Lanka cùng gia đình đến thăm chùa Ridi Viharaya.

Đông đảo tín đồ và du khách thập phương tới viếng thăm ngôi cổ tự hơn 2.200 năm tuổi.

Điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa là mang dấu ấn của cả đạo Phật, Ấn Độ giáo và Cơ đốc giáo.

Bầu không khí thanh tịnh, linh thiêng và yên bình trong chùa.

Dấu ấn của nghệ thuật phương Tây được thể hiện ở phần gạch men lát sàn khu vực chính điện, cũng như hơn 100 bức tranh gốm Hà Lan miêu tả cuộc đời chúa Jesus.

Chùa Bạc là một trong số những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của Sri Lanka.

Đây là một trong 5 bức tượng Phật lớn trong gian chính điện, tất cả đều được dựng nên dưới thời vua Keerthi Sri Rajasingha thế kỷ XVIII.

Bức tượng Phật mạ vàng triều đại Anuradhapura nằm ngay giữa chính điện của chùa Bạc Ridi Viharaya, Sri Lanka.

Người dân Sri Lanka đến chùa thường không mang đồ lễ cầu kỳ, chỉ đơn giản thắp hương ở bên ngoài điện và dâng hoa.

Tín đồ Phật giáo Sri Lanka khi đến chùa thường vận đồ trắng, dâng hoa trắng tượng trưng cho sự thanh khiết nơi cõi Phật.

Trên trần và tường của hang động có 1.000 bức tranh mang hình tượng Đức Phật tọa thiền.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok