Du lịch

Ngắm hoa kèn hồng nở rộ giữa Sài Gòn

Dọc các tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Võ Văn Kiệt... hoa kèn hồng bắt đầu bung nở khoe sắc rực rỡ.

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009.

Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân của cái tên đặc biệt "kèn hồng".

Kèn hồng nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Loài hoa này chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất. Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng.

Không chỉ giúp giảm bớt cái nắng gắt, những tán cây kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.

Hàng cây hoa kèn hồng bung nở trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào.

Kèn hồng gần giống hình chuông, mọc thành chùm 4-7 bông.

Người dân đi bộ buổi sáng ngỡ ngàng nhìn những bông kèn hồng rơi rụng trên đường.

Dưới những hàng cây kèn hồng, nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh.

Loài hoa này chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất.

Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng.

Hàng kèn hồng bắt đầu bung nở trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Không chỉ giúp giảm bớt cái nắng gắt, những tán cây kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.

Bạn trẻ thích thú ngồi dưới hàng cây kèn hồng nhìn hoa kèn rơi rụng theo gió.

Tác giả: Hoàng Giang

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok