Thế giới

Nga tiêu diệt nghi phạm âm mưu khủng bố ngày bầu cử

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa tiêu diệt một nghi phạm khủng bố tại thành phố Nizhny Novgorod trước thềm cuộc bầu cử tổng thống 2018.

Một đội đặc nhiệm FSB đã ngăn chặn "các hoạt động của một thành viên thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), người lên kế hoạch về một vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nizhny Novgorod", hãng thông tấn RT dẫn một thông báo của FSB.

Đội đặc nhiệm FSB. (Ảnh: Sputnik)

"Theo thông tin tình báo, cuộc tấn công sẽ diễn ra vào đúng ngày bầu cử tổng thống Nga", thông báo cho biết thêm.

Trong lúc bị đội đặc nhiệm truy bắt, nghi phạm nổ súng chống trả nhưng cuối cùng đã bị bắn hạ.

Một thiết bị nổ gây sát thương cao cũng như nhiều vũ khí và đạn dược đã được tìm thấy tại nơi trú ẩn của hắn.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 18/3 tới. Đương kim tổng thống Vladimir Putin và nhiều chính trị gia khác đã tuyên bố tranh cử.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2017, FSB thông báo đã ngăn chặn thành công các âm mưu đánh bom nhằm vào dịp bầu cử và các lễ hội Năm Mới.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok